Hội nghị ngoại trưởng G7 bàn vấn đề biển Đông

Ngoại trưởng các nước G7 đang họp thường niên tại Hiroshima, Nhật Bản.
Ngoại trưởng các nước G7 đang họp thường niên tại Hiroshima, Nhật Bản.
TP - Ngày 10/4, Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) khai mạc tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. 

Trong hội nghị 2 ngày này, các ngoại trưởng bàn luận cuộc khủng hoảng di cư tới châu Âu, xung đột ở Ukraine, cuộc chiến chống khủng bố, mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên, tranh chấp chủ quyền trên biển Đông… Báo Nhật Bản Japan Times đưa tin, dự kiến, các ngoại trưởng sẽ ra tuyên bố khẳng định quan điểm rằng, các bên liên quan tranh chấp lãnh thổ phải tuân thủ luật pháp quốc tế, các quyết định của tòa án quốc tế. Hội nghị có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ tới Hiroshima - thành phố từng bị Mỹ ném bom nguyên tử, CNN đưa tin hôm qua.

Hội nghị lần này cũng nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 26 đến 27/5. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Nhật Bản tổ chức Hội nghị G7 và Hội nghị G7 mở rộng vào tháng 5 và sẽ tham dự hội nghị. Phía Việt Nam mong muốn, bên lề hội nghị, phía Nhật Bản tổ chức các cuộc gặp song phương để hai nước thảo luận biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.