Hội nghị thượng đỉnh khối G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ: An ninh siết chặt

Nơi dừng chân của Tổng thống Putin tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
Nơi dừng chân của Tổng thống Putin tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
TP - Một tuần trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh khối những nước có nền kinh tế phát triển G20, các lối ra- vào hội nghị, được gọi là “Khu vực đỏ” đều bị hạn chế hoặc cấm cửa hoàn toàn đối với mọi du khách và dân thường.

Hội nghị G20 diễn ra từ ngày 15/11 đến 16/11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố trên bờ biển Địa Trung Hải, cách biên giới với Syria khoảng 800 km. Tổng thống Pháp Francois Hollande hủy tham dự Hội nghị G20 vì vụ thảm sát đẫm máu tại Paris tối 13/11.

Ăn uống, ngủ nghỉ tại nơi quy định

Khu vực diễn ra Hội nghị được mệnh danh là “khu vực đỏ”. Các lối ra vào khu vực này đều đã bị hạn chế từ một tuần trước và hoàn toàn “cấm cửa” đối với mọi du khách và những người dân bình thường. Để vào được khu vực này cần có giấy phép đặc biệt. Ngay cả những sân golf nổi tiếng tại đây cũng ngừng hoạt động.

Việc đi lại của các nguyên thủ quốc gia tham dự Hội nghị được tổ chức theo những quy định nghiêm ngặt hơn nhiều so với Hội nghị Thượng đỉnh lần trước diễn ra tại thành phố Brisbane của Australia. Tại Brisbane, các Nguyên thủ quốc gia có thể ngồi xe đi lại tự do ngoài phố trước mặt người qua đường, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel thậm chí còn có thể ra ngoài khách sạn để thoải mái uống bia với các cổ động viên bóng đá. Nhưng tại Antalya, các nguyên thủ quốc gia chỉ có thể đi từ địa điểm được bảo vệ này đến địa điểm được bảo vệ khác và ăn uống tại những nơi đã được Ban Tổ chức kiểm tra kỹ lưỡng.

Vua  Ả rập Xê út chi 18 triệu USD thuê khách sạn

Theo lời Thị trưởng thành phố Antalya, 30 trong số 46 khách sạn 5 sao tại đây được dành cho các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh G20. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu cho mỗi nước 3 phương án lựa chọn nơi dừng chân của lãnh đạo nước mình.

Ả rập Xê út quyết định nhanh nhất. Ngay từ hồi tháng 3, họ đã thông báo là nhà vua Salman của họ sẽ dừng chân tại khách sạn Mardan Palace, một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Antalya do nhà tỷ phú Nga Telman Ismailov xây dựng với kinh phí 1,5 triệu USD. Phía Ả rập Xê út trả 18 triệu USD để thuê trong một tháng toàna bộ Mardan Palace cho nhà vua và đoàn tuỳ tùng. 

Ngay từ cuối tháng 10 tại đây đã bắt đầu các công việc chuẩn bị. Nội thất khách sạn được sửa đổi và bài trí theo thị hiếu và thói quen của vua Salman. Tất cả các đường đi lối lại trong khách sạn đều được trải thảm đỏ và toàn bộ đội ngũ nhân viên phục vụ đều phải theo một khóa huấn luyện đặc biệt. Thực ra, đối với vua Salman, đó chỉ là chuyện bình thường. Người ta còn nhớ trong chuyến viếng thăm Mỹ, vua Salman đã thuê trọn toàn bộ khách sạn Four Seasons ở Washington vì ông không thể chịu nổi việc sống chung trong cùng một toà nhà với những người lạ.

Trái ngược hẳn với vua Salman là Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ông  Abe từ chối khu phòng dành cho Tổng thống với giá thuê 1.200 euro/ ngày đêm trong khách sạn Titanic Deluxe và bằng lòng với khu phòng bình thường. Theo ước tính, toàn bộ chi phí cho ông Abe trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh chỉ vào khoảng 1.200 euro.

Các nhà lãnh đạo châu Âu tuy không “tằn tiện” như Thủ tướng Nhật nhưng cũng không hoành tráng như nhà vua Ả rập Xê út. Thủ tướng Đức Angela Merkel dừng chân tại khách sạn Kempinski Dome, Tổng thống Pháp Francois Hollande dự định sẽ ở khách sạn Bellis Deluxe và Thủ tướng Italia Matteo Renzi ở khách sạn Spice Hotel. Tất cả những khách sạn này đều không có những đồ bằng vàng ròng hoặc ngọc quý cùng những vật dụng xa hoa khác.

Tổng thống Mỹ Obama ngủ đêm trên chiến hạm?

Tổng thống Nga Putin sẽ dừng chân tại khách sạn Maxx Royal. Khách sạn gồm một khu phòng 2 tầng có bể bơi riêng và một vài ngôi biệt thự trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, kể cả xe rùa điện. Tại đây có thể uống miễn  phí mọi loại đồ uống, kể cả các loại rượu cognac nổi tiếng nhất thế giới. Chắc hẳn ông Putin không quan tâm đến chuỵện này bởi vì ông không bao giờ uống cognac. Theo tiết lộ của một nhà báo Nga, ngoài hàng hiên khách sạn còn bố trí cả một nhân viên chuyên lau kính mắt. Dịch vụ này rất có thể khiến ông Putin quan tâm bởi vì ông rất ưa đeo kính đen.

Nơi dừng chân của Tổng thống Mỹ Obama được giữ kín đến phút chót. Có nhiều khả năng nơi ở của ông là khách sạn Regnum Carya Resort (đây cũng chính là nơi sẽ diễn ra những hoạt động quan trọng nhất của Hội nghị Thượng đỉnh). Hơn thế nữa, vì lý do an ninh (hồi tuần trước, tại thành phố Antalya, cơ quan an ninh Thổ đã bắt giữ 20 phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo), ông Obama rất có thể sẽ ngủ đêm không phải tại khách sạn mà là trên chiến hạm Mỹ đậu ngoài khơi Antalya. 

Vua  Ả rập Xê út ở xa hoa nhất với việc chi 18 triệu USD thuê khách sạn. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tiết kiệm nhất với khoảng 1.200 euro tiền khách sạn. Nơi ở của Tổng thống Nga Putin có dịch vụ lau kính mắt, điều này rất có thể khiến ông Putin quan tâm bởi vì ông rất ưa đeo kính đen. Tổng thống Mỹ Barack Obama rất có thể sẽ ngủ đêm trên chiến hạm Mỹ đậu ngoài khơi Antalya.

Theo Theo Moskovski komsomoles
MỚI - NÓNG