Hôm nay, Hàn Quốc tập trận quy mô lớn nhất

Lục quân Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng Pocheon thời gian gần đây. Ảnh: Yonhap
Lục quân Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng Pocheon thời gian gần đây. Ảnh: Yonhap
TP - Hôm qua, quân đội Hàn Quốc bắt đầu diễn tập hải quân kéo dài 3 ngày, đồng thời thông báo sẽ tập trận bắn đạn thật trên không và dưới mặt đất với quy mô lớn nhất trong thời bình vào ngày 23-12. Hàn Quốc tuyên bố sẽ “trừng phạt kẻ thù” nếu CHDCND Triều Tiên tấn công nước này một lần nữa.

>> Hàn Quốc kết thúc tập trận, Triều Tiên im ắng

Lục quân Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng Pocheon thời gian gần đây. Ảnh: Yonhap
Lục quân Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật ở vùng Pocheon thời gian gần đây. Ảnh: Yonhap.

Người phát ngôn của quân đội Hàn Quốc nói, cuộc tập trận chung hôm nay giữa không quân và lục quân nước này diễn ra ở vùng Pocheon cách biên giới liên Triều 20km, với sự tham gia của pháo tự hành K-9, máy bay phản lực F-15K và KF-16, trực thăng tấn công AH-1S, xe tăng K-1, hệ thống phóng nhiều rocket cùng một lúc và khoảng 800 quân.

“Bình thường, khi tập trận ở Pocheon, chúng tôi dùng 6 khẩu pháo K-9, nhưng lần này, chúng tôi có 36 khẩu. Chúng tôi sẽ sử dụng cả máy bay chiến đấu F-15, máy bay lên thẳng. Hầu hết khí tài tham gia sẽ bắn đạn thật”, người phát ngôn nói. Đây là cuộc tập trận thứ 48 trong năm nay.

Trung tá Choo Eun-sik chỉ huy Tiểu đoàn Thiết giáp Số 1 của Hàn Quốc phát biểu trên Thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc: “Chúng tôi sẽ trả đũa toàn diện nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích giống đợt bắn pháo lên đảo Yeonpyeong cuối tháng trước. Qua cuộc tập trận tại Pocheon, chúng tôi thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao”.

Yonhap cũng dẫn lời một sĩ quan lục quân: “Từ xưa đến nay, hệ thống phóng rocket nhiều lần cùng lúc chỉ bắn tập độc lập. Nhưng lần này, sẽ bắn tập cùng các loại pháo”. Hệ thống phóng rocket có thể bắn gần 8.000 quả trong vòng chưa đầy một phút với tầm bắn hơn 32km.

Ngày 22-12, hải quân Hàn Quốc bắt đầu tập trận bắn đạn và chống tàu ngầm ở bờ biển phía đông của nước này, cách biên giới biển với Triều Tiên khoảng 100km, với sự tham gia của 6 tàu chiến và một số máy bay trực thăng Lynx chuyên chống tàu ngầm.

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tuần tra trên đảo Yeonpyeong ngày 22-12 gần khu vực tranh chấp ở Hoàng Hải. Ảnh: AP
Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tuần tra trên đảo Yeonpyeong ngày 22-12 gần khu vực tranh chấp ở Hoàng Hải. Ảnh: AP.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng, quân đội nước này sẵn sàng phản công ngay lập tức nếu Triều Tiên khiêu khích quân sự ở vùng đất phía tây và khu vực biên giới biển, bao gồm đồi Aegibong, nơi Hàn Quốc vừa thắp sáng một cây thông Noel khổng lồ. Nhiều người Hàn Quốc lo ngại rằng, Triều Tiên coi đây là chiến tranh tâm lý và sẽ tấn công khu vực phi quân sự có cây thông này.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin nói với các nghị sĩ Hàn Quốc ngày 21-12 rằng, quân đội sẽ trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đến khi mối đe dọa từ phía Triều Tiên giảm rõ rệt. Ông nói rằng, Triều Tiên có thể tấn công bất ngờ, và Hàn Quốc đã chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau. Có nguồn tin cho rằng, Triều Tiên đã triển khai thêm tên lửa đất đối không và đất đối hạm dọc bờ biển phía tây của nước này, trong khi đặt các phi đội máy bay chiến đấu trong tình trạng sẵn sàng xuất kích.

Sau khi hai miền Triều Tiên đấu pháo qua biên giới biển ngày 23-11, khiến 4 người Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong thiệt mạng, Seoul tăng cường khẩu đội pháo và có kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa Spike của Israel trên đảo.

Theo Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đang thực hiện chiến dịch tuyên truyền đổ lỗi Seoul kích động vụ bắn pháo lên đảo Yeonpyeong. Người phát ngôn của Bộ Thống nhất, Lee Jong-joo, nói rằng hàng chục công ty Hàn Quốc làm ăn với Triều Tiên, và nhiều tổ chức dân sự, tôn giáo hai tuần qua nhận được các bản fax nói rằng, Triều Tiên bắn pháo là phản ứng lại cuộc tập trận quá khích của Hàn Quốc. Trong bản fax còn có lời thúc giục người nhận vận động chống chính phủ Hàn Quốc.

Theo Xinhua, ngày 22-12, tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Wang Min, cho rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang tiến gần mức bùng nổ chiến tranh. Ông nói, Trung Quốc cũng như tất cả thành viên Hội đồng Bảo an muốn có một kết thúc hòa bình cho căng thẳng hiện nay giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên đàm phán để tháo gỡ bế tắc. 


 

Minh Long (tổng hợp)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG