Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự GMS 4

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự GMS 4
9h30 phút sáng 19- 12 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phu nhân và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới Mandalay, bắt đầu thăm chính thức Myanmar và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước Tiểu vùng Mekong lần thứ 4 (GMS 4).

Quyết tâm tăng cường liên kết khu vực
> 45 triệu USD cho đa dạng sinh học vùng Mekong

Trong buổi gặp Thủ hiến vùng Mandalay, ông Ye Myint sáng 19 - 12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm cố đô Mandalay, trung tâm văn hóa và du lịch của đất nước Myanmar.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời vùng Mandalay tới thủ đô Nay Pyi Taw tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nước Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 4 (GMS 4) khai mạc sáng nay.

Lãnh đạo 6 nước Tiểu vùng Mekong mở rộng là Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh GMS 4. Hội nghị có chủ đề “Hướng tới một thập kỷ mới về quan hệ đối tác phát triển chiến lược Tiểu vùng Mekong mở rộng”.

Theo chinhphu.vn

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG