Hôm nay, toà Hàn Quốc tuyên án cựu Tổng thống Park Geun-hye

Bà Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap
Bà Park Geun-hye. Ảnh: Yonhap
TPO - Các công tố viên đề nghị mức án 30 năm tù và số tiền phạt 118,5 triệu won (tương đương 112 triệu USD) dành cho bà Park.

Toà án trung tâm Seoul hôm nay, 6/4, sẽ đưa ra phán quyết đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye sau một loạt các vụ bê bối liên quan tới tham nhũng, lạm quyền và một số tội danh khác khiến bà mất chức năm ngoái.

Phiên toà dự kiến sẽ bắt đầu lúc 14h10’ (giờ địa phương).

Theo Reuters, các công tố viên đề nghị mức án 30 năm tù và số tiền phạt 118,5 tỉ won (tương đương 112 triệu USD) dành cho bà Park.

Trước đó, cựu nữ Tổng thống đã gửi thư tay đến toà án trung tâm Seoul nhằm phản đối quyết định truyền hình trực tiếp phiên toà tuyên án. Tuy nhiên, yêu cầu của bà Park không được chấp thuận.

Theo tờ Korea Herald, có khả năng bà Park sẽ không tham dự phiên tuyên án chiều nay. Cựu tổng thống từng từ chối tham dự tất cả phiên tòa sau khi thời gian tạm giữ bà bị gia hạn thêm 6 tháng từ tháng 10 năm ngoái.

Bà Park Geun-hye (66 tuổi) hiện phải đối mặt với 18 tội danh, bao gồm tham nhũng và lạm quyền.

Bà bị giam giữ từ ngày 31/5 năm ngoái, sau khi trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên được bầu theo quy chế dân chủ bị phế truất.

Cựu Tổng thống cùng người bạn thân Choi Soon-sil bị buộc tội nhận 59,2 tỷ won tiền hối lộ từ các tập đoàn, bao gồm Samsung, Lotte và SK.

Hai bà cũng bị cáo buộc ép các tập đoàn đóng góp 77,4 tỷ won cho 2 tổ chức phi lợi nhuận do bà Choi điều hành.

Hồi tháng 2, toà án trung tâm Seoul đã tuyên án “bà đồng” Choi Soon-sil 20 năm tù giam và phải nộp phạt 16,6 triệu USD.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).