Hơn 10.000 người nhiễm Ebola

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm Ebola
TP - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, tính đến ngày 25/10, số bệnh nhân Ebola trên thế giới là 10.141, trong đó có 4.922 ca tử vong, chủ yếu ở Sierra Leone, Liberia và Guinea. 

WHO nói rằng, con số thực tế có thể cao hơn, vì nhiều gia đình để người ốm ở nhà, thay vì đưa đến cơ sở y tế. Nhiều bệnh viện ở Tây Phi đang quá tải bệnh nhân và người nghi nhiễm Ebola.

Mali trở thành nước mới nhất có trường hợp tử vong vì Ebola, đó là một bé gái 2 tuổi. Hơn 40 người tiếp xúc với bé đã được cách ly.

Theo báo cáo mới nhất của WHO, Liberia vẫn là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Ebola, với 2.705 người chết. Sierra Leone có 1.281 bệnh nhân Ebola đã tử vong, Guinea - 926, Nigeria - 9, Mỹ - 1… WHO tuyên bố Nigeria và Senegal đã không chế được dịch Ebola.

Hôm qua, thống đốc bang New York và bang New Jersey của Mỹ ra lệnh cách ly bắt buộc 21 ngày đối với tất cả bác sĩ và những người khác từng tiếp xúc nạn nhân Ebola ở Tây Phi. Lệnh được ban ra sau khi bác sĩ Craig Spencer ở New York, người từng làm việc ở Guinea, có xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Trong khi đó, 2 y tá nhiễm virus khi chăm sóc bệnh nhân Ebola, trong đó có cô gái Mỹ gốc Việt Nina Phạm, đã khỏi bệnh. Vài giờ sau khi xuất viện, Nina Phạm được Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp đón tại Nhà Trắng.

Theo BBC, AP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.