Hơn 100.000 thủy thủ Mỹ bị trộm thông tin cá nhân

Thủy quân lục chiến trên tàu Mỹ. Ảnh: USNavy
Thủy quân lục chiến trên tàu Mỹ. Ảnh: USNavy
Những tin tặc tiếp cận với thông tin nhạy cảm, bao gồm số an sinh xã hội của hơn 134.000 thủy thủ và cựu thủy thủ Mỹ.

Máy tính xách tay của một nhân viên tập đoàn Hewlett Packard Enterprise Services làm theo hợp đồng của hải quân Mỹ bị tấn công, Reuters dẫn hải quân hôm 23/11 cho biết.

Tên và số an sinh xã hội của 134.386 thủy thủ và cựu thủy thủ bị những kẻ không rõ danh tính tiếp cận, tập đoàn Hewlett Packard tuyên bố.

Hewlett Packard đã báo cáo với hải quân về vụ xâm nhập hôm 27/10 và các thủy thủ bị ảnh hưởng sẽ được báo trong những tuần tới. "Hải quân xem xét vụ việc này cực kỳ nghiêm túc, đây là vấn đề lòng tin đối với các thủy thủ của chúng tôi", phó Đô đốc Robert Burke, lãnh đạo phụ trách quản lý nhân sự hải quân Mỹ, cho biết.

Ông Burke nói cuộc điều tra về vụ xâm nhập đang ở giai đoạn đầu. "Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra và đang làm việc để nhanh chóng xác định danh tính, quan tâm đến những người chịu ảnh hưởng".

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.