Hơn 1.200 người Iraq thiệt mạng trong tháng 10

Bạo lực Iraq khiến 1.273 người thiệt mạng trong tháng 10
Bạo lực Iraq khiến 1.273 người thiệt mạng trong tháng 10
TPO - Liên hợp quốc ngày 1/11 cho biết, tình trạng bạo lực tại Iraq đã khiến ít nhất 1.273 người thiệt mạng chỉ tính riêng tháng 10 vừa qua. 

Theo Phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Iraq (UNAMI), có 856 dân thường và 417 nhân viên an ninh thiệt mạng trong số 1.273 người nói trên và hơn 2.000 khác bị thương.

"Tôi vô cùng phẫn nộ trước các vụ bắt cóc và thảm sát đối với người dân thuôc các tầng lớp, chủng tộc và tôn giáo trên đất nước này", đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Iraq Nickolay Mladenov cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo UNAMI, hồi tháng 9/2014 cũng đã có ít nhất 1.119 người thiệt mạng tại Iraq.

Con số thương vong mà UNAMI đưa ra chưa tính đến tỉnh Anbar, phía tây thủ đô Baghdad, nơi Nhà nước Hồi giáo (IS) đang giữ quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ, trong bối cảnh lực lượng chính phủ liên tiếp gặp thất bại trong các cuộc giao tranh những tuần gần đây.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Chính phủ Iraq, do liên bộ quốc phòng, nội vụ và y tế tổng hợp cho thấy, có tổng cộng 1.725 dân thường và nhân viên an ninh thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương chỉ trong tháng 10, cao hơn so với số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc 452 người.

Cùng ngày, giới chức an ninh và y tế Iraq cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ được đặt trên xe tải nhằm vào một trạm kiểm soát hướng về phía Nam Baghdad, làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 53 người bị thương.

Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.