Hơn 150 nước ủng hộ Palestine

Hơn 150 nước ủng hộ Palestine
TP - Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh “Tiếng nói Palestine” mới đây, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Palestine Mahmoud Abbas cho biết đã có hơn 150 nước, kể cả Nga, có thái độ tích cực đối với việc Palestine đề nghị LHQ công nhận là một Nhà nước độc lập.

> Palestine xin gia nhập Liên Hợp Quốc
> Khủng hoảng ngoại giao về vấn đề nhà nước Palestine

Trong suốt thời gian gần đây, đặc biệt là trong mấy ngày vừa qua, vấn đề công nhận Palestine là một Nhà nước độc lập và đồng thời là thành viên đầy đủ của LHQ đã vấp phải sự chống đối của Israel và cũng gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ LHQ. Tất nhiên, Mỹ sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn việc LHQ công nhận Nhà nước Palestine độc lập. Như vậy, đơn xin của Palestine gần như không thể giành được sự ủng hộ cần thiết tại Hội đồng Bảo an, tức là của ít nhất 9 thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó nhất thiết phải có sự ủng hộ của 5 nước uỷ viên thường trực (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp).

Trong trường hợp thất bại tại HĐBA, phía Palestine sẽ đề nghị Đại Hội đồng LHQ công nhận là một Nhà nước độc lập.

Vũ Việt
(Tổng hợp từ báo Nga)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.