Hơn 1500 lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq

Hơn 1500 lính Mỹ thiệt mạng tại Iraq
Số tử vong của binh sĩ Hoa Kỳ tại Iraq đã lên quá 1500 người kể từ khi lực lượng Hoa Kỳ tiến đánh Iraq gần 2 năm trước đây.

Hôm thứ Năm, báo chí Mỹ nói là 1502 người. Con số của Bộ Quốc phòng Mỹ là 1494 người, nhưng con số chính thức thường bao giờ đưa ra cũng ít  hơn con số thực.

Cũng trong ngày thứ Năm, Lầu Năm Góc cho hay số thương vong của lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq trong tháng 2 là con số thấp nhất kể từ vài tháng nay.

Phát ngôn viên Lawrence Dirita cho rằng số tổn thất hạ giảm này là nhờ ở một vài yếu tố: Tin tức tình báo của phía liên minh ngày càng tốt đẹp, lực luợng an ninh Iraq ngày càng tham gia nhiều vào chiến trận và thái độ chống đối phiến quân của người dân Iraq ngày càng gia tăng đã là những yếu tố khiến tổn thất phía Hoa Kỳ hạ giảm.

Phát ngôn viên này còn nói thêm là phiến quân giờ đây có thể đã thay đổi mục tiêu, tấn công nhiều vào lực luợng Iraq hơn là vào lực luợng liên minh.

Mặt khác, Chính phủ lâm thời Iraq gia hạn tình trạng khẩn trương tới cuối tháng này và vụ nổ xe bom của phiến quân bên ngoài Bộ Nội vụ Iraq ở Baghdad đã làm 5 cảnh sát viên Iraq tử thương.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.