Australia

Hơn 200 cảnh sát đột kích bắt nghi phạm khủng bố

Nhân viên cảnh sát ra khỏi một ngôi nhà sau khi bắt giữ các nghi phạm
Nhân viên cảnh sát ra khỏi một ngôi nhà sau khi bắt giữ các nghi phạm
TPO - Hơn 200 cảnh sát Úc đột kích 4 ngôi nhà ở ngoại ô Sydney, Australia bắt giữ 5 nghi phạm mà họ cho rằng liên quan tới vụ xả súng bên ngoài trụ sở cảnh sát hôm 2/10.

Cuộc đột kích được tiến hành vào sáng nay (7/10) tại một vùng ngoại ô Sydney. Phía cảnh sát cho biết, 5 nghi phạm bị bắt giữ nằm trong độ tuổi từ 16 tới 24. Họ bị cáo buộc liên quan tới vụ sát hại nhân viên cảnh sát Curtis Cheng bên ngoài trụ sở cảnh sát quận Parramatta, bang New South Wale hôm 2/10.

Hiện cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn nhóm nghi phạm này. Farhad Khalil Mohammad Jabar-kẻ trực tiếp sát hại cảnh sát Curtis Cheng, đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Theo cảnh sát, Jabar là người Iraq-Kurd, sinh ra ở Iran.

Ủy viên cảnh sát New South Wale, ông Andrew Scipione cho biết hôm 3/10 rằng họ tin Jabar “có động cơ chính trị và do đó có liên quan tới khủng bố”.

Vụ đột kích diễn ra ngay sau khi nhà chức trách bắt một bạn học cùng trường với Jabar khi đối tượng này sử dụng mạng xã hội để quấy rối và đe dọa cảnh sát vào hôm 6/10.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG