Hơn 200 cảnh sát nhập viện vì cơm cà ri

Một cảnh sát bán quân sự của Ấn Độ.
Một cảnh sát bán quân sự của Ấn Độ.
TPO - Hơn 200 cảnh sát bán quân sự ở Ấn Độ đã phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tại trại huấn luyện ở bang Kerala, miền nam nước này, AFP dẫn lời cảnh sát cho biết hôm 2/4.

Những cảnh sát trên thuộc Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương (CRPF), đơn vị tập trung chủ yếu vào hoạt động chống nổi dậy.

"Họ bị tiêu chảy, nôn mửa sau khi ăn tối hôm 1/4 tại trại huấn luyện ở huyện Ernakulam, Kerala", theo AFP.

Cảnh sát trưởng huyện Ernakulam, ông Ashok Kumar cho biết, bữa tối hôm đó có cơm và cá cà ri.

"Hơn một nửa số cảnh sát trên đã được xuất viện. Chính quyền đang tiến hành điều tra vụ việc", ông Kumar nói thêm.

Đây không phải lần đầu tiên lực lượng vũ trang Ấn Độ gặp phải sự cố như vậy. Tháng trước, 32 lính biên phòng cũng bị ngộ độc thực phẩm ở bang Rajasthan.

Hồi tháng 1, chính phủ cũng yêu cầu mở cuộc điều tra sau khi một binh sỹ bán quân sự đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng an ninh phải ăn bánh mì cháy.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...