Hơn 200 người chết vì giẫm đạp ở Ấn Độ

Hơn 200 người chết vì giẫm đạp ở Ấn Độ
TPO – Hơn 100 người chết, khoảng 100 người khác bị thương vì giẫm đạp lên nhau tại một lễ hội tôn giáo ở Pulmedu, gần thị trấn Vandiperiyar, quận Idukki thuộc bang Kerala ở miền nam Ấn Độ, hôm qua, 14 – 1.

Thảm họa xảy ra khi một chiếc xe Jeep chở đoàn khách hành hương đâm vào đám đông trở về sau khi đã cầu nguyện ở ngôi đền trên đồi Sabarimala. Do đường quá hẹp, khách hành hương hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau để tránh, khiến hơn 100 người thiệt mạng, cảnh sát địa phương cho biết.

Lễ hội tôn giáo ở đền Sabarimala kéo dài hai tháng mỗi năm, thu hút hàng triệu tín đồ cũng như du khách. Trong buổi tối thứ sáu đen tối, ước tính có tới hơn 150.000 tín đồ di chuyển trên những cung đường hẹp, và thảm họa xảy ra, báo chí Ấn Độ thông tin.

Báo chí Ấn Độ cũng cho biết, khoảng 2000 nhân viên cảnh sát được triển khai gần ngôi đền để ngăn ngừa tai nạn nhưng thảm họa chết người vẫn diễn ra.

Giẫm đạp gây chết người hay xảy ra tại các đền, chùa ở Ấn Độ, khi thường xuyên có hàng trăm nghìn người đổ về, tập trung ở các khu vực nhỏ, thiếu an toàn và không có nhiều biện pháp kiểm soát đám đông.

Tháng 3 - 2010, 63 người đã chết, khi những người nghèo tranh giành thức ăn và quần áo miễn phí trong một buổi lễ ở một đền thờ tại bang Uttar Pradesh.

Trong năm 2008, hơn 145 người chết trong giẫm đạp, hỗn loạn tại một ngôi đền Hindu dưới chân dãy núi Himalaya.

Trường Phong
Theo AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG