Hơn 200 người ở Ấn Độ, Pakistan thiệt mạng do mưa lũ

Chiếc xe khách chở 50 người tham dự một lễ cưới ở Ấn Độ bị lũ cuốn trôi
Chiếc xe khách chở 50 người tham dự một lễ cưới ở Ấn Độ bị lũ cuốn trôi
TPO - Hơn 200 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt do mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở Ấn Độ và Pakistan.

Theo BBC, những trận mưa lớn kéo dài ở Pakistan và phía Bắc của Ấn Độ 3 ngày qua đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Ít nhất 110 người chết trong các trận mưa lũ ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý và khu vực Punjab. Trong khi, khoảng 100 người nữa thiệt mạng ở khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ, khi nước lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa và gây sạt lở đất.

Tại Ấn Độ, hôm qua, người đứng đầu bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ quản lý Omar Abdullah cho biết, gần 100 người chết trong trận mưa lũ, trong khi các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, có đến 120 người trong bang thiệt mạng, trong đó ít nhất 14 thiệt mạng trong các vụ sạt lở đất.

Hôm thứ năm, một chiếc xe khách chở khoảng 50 người tham dự một đám cưới ở khu vực Kashmir của Ấn Độ đã bị lũ cuốn trôi vào một hẻm núi khiến hàng chục người chết, cô dâu và chú rể cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh đã tổ chức một cuộc họp khẩn tại New Delhi để đánh giá tình hình lũ lụt và cử các thành viên của Lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia tới hỗ trợ các chính quyền tiểu bang. Ít nhất 300 nhân viên cứu hộ liên bang cùng hàng ngàn cảnh sát và binh lính đã tham gia giải cứu hàng chục ngàn người bị mắc kẹt trong khu vực.

Tại Pakistan, phát ngôn viên Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Pakistan, Ahmad Kamal, cho biết, tỉnh miền đông Punjab là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ với ít nhất 60 người chết, 38 người đã thiệt mạng ở khu vực biên giới Kashmir và 11 đã chết ở tỉnh miền bắc Gilgit Baltistan.

Phần lớn Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan ngập sâu trong nước, sau khi hệ thống thoát nước của thành phố ngừng hoạt động do lượng nước mưa quá lớn.

Chính quyền Pakistan đã huy động quân đội, tàu thuyền và máy bay trực thăng để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, gửi các chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp, gồm lương thực, nước uống, thuốc men và lều bạt đến vùng thảm họa.

Các nhà chức trách lo ngại số người chết có thể tăng lên khi mưa lớn được dự báo là không giảm trong những ngày sắp tới.

Theo Theo BBC, Aljazeera
MỚI - NÓNG