Hơn 2.000 người chết và bị thương vì xung đột ở Libăng

Hơn 2.000 người chết và bị thương vì xung đột ở Libăng
TPO - Theo thống kê từ Bộ Bảo hiểm sức khỏe Libăng, đã có 422 người thiệt mạng và 1833 người bị thương kể từ khi các cuộc xung đột vũ trang nổ ra trên đất nước này.
Hơn 2.000 người chết và bị thương vì xung đột ở Libăng ảnh 1
Dân thường vô tội vẫn là những người hứng chịu mất mát nhiều nhất trong cuộc giao tranh Libăng-Israel.

Các cuộc giao tranh ác liệt trên lãnh thổ Libăng đang ngày một đẫm máu.

Tính tổng cộng đã có hơn 2.000 người là nạn nhân trực tiếp của bom đạn. Trong số các thường dân bị thiệt mạng, có 13 người là công dân nước ngoài.

Cụ thể: 8 công dân Canada; 2 người Kuwait; 1-Iraq; 1-Sri Lanka; 1-Jordan.

Ngoài ra, theo thông tin mới nhất từ LHQ, đã có 2 nhân viên LHQ thiệt mạng vì bom của Israel, trong đó, có một người Trung Quốc.

Cũng theo số liệu của Bộ Bảo hiểm, trong số những người thiệt mạng, có 20 người là quân nhân và 27 chiến binh thuộc lực lượng Hezbollah.

Tuy nhiên, Bộ tổng tham mưu Israel lại cho hay, quân đội nước này đã hạ gục ít nhất 180 chiến binh Hezbollah.

Và được biết, trong đêm rạng sáng ngày thứ 4, 26/7, Israel khẳng định họ đã tiêu diệt được một trong những nhân vật đứng đầu phong trào Hezbollah. Đó là  Abu Jaafar - chỉ huy trưởng mặt trận trung tâm trên biên giới Libăng-Israel.

Mai Hoa
Theo Newsru

MỚI - NÓNG