Hơn 20.000 người chết, mất tích vì động đất, sóng thần

Hơn 20.000 người chết, mất tích vì động đất, sóng thần
TPO - Trong tuyên bố vào trưa 20 – 3, cảnh sát Nhật Bản cho biết, hơn 8.000 người chết đã được xác nhận và hơn 12.000 người khác vẫn mất tích sau khi xảy ra động đất và sóng thần tấn công miền bắc Nhật Bản hơn một tuần trước đây.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản 

Theo cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, chỉ riêng tại tỉnh Miyagi, 4.882 người thiệt mạng đã được xác nhận. Hầu hết các khu vực dân cư ven biển của tỉnh này bị sóng thần quét sạch.

Theo cảnh sát địa phương, hiện nay, số người mất tích được thông báo là 2.985 người nhưng các quan chức tại đây khẳng định, còn nhiều người mất tích khác vẫn chưa được thông báo.

Tại thành phố Ishinomaki, số người chết và mất tích vẫn chưa được khẳng định do thông tin liên lạc hết sức khó khăn. Người ta tin rằng, tổng số người mất tích khoảng 10.000 người.

Trong khi đó, tại thị trấn Minami-sanriku, khoảng một nửa dân cư, khoảng 8.000 người, vẫn chưa rõ tung tích. Tại thị trấn Onagawa, khoảng 5.000 người vẫn mất tích.

Khó khăn hiện nay của cảnh sát Nhật Bản là khó nhận dạng những người thiệt mạng mới được tìm thấy trong vài ngày gần đây.

Linh Huy
Theo NHK, AP

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.