Hơn 200.000 người Trung Quốc phải sơ tán vì bão

Hơn 200.000 người Trung Quốc phải sơ tán vì bão
TP - Ngày 6-8, chính quyền Trung Quốc đã sơ tán hơn 200.000 người dân sống tại vùng biển của tỉnh Chiết Giang và Giang Tô, gần Thượng Hải đang phải đối mặt với cơn bão mạnh nhất trong năm.

Hơn 7.000 tàu đánh cá đã được gọi về cập cảng khi bão Muifa có sức gió 162 km/h và gây ra sóng biển cao 11 m ngoài biển. Ít nhất 140 chuyến bay đã bị hoãn hoặc chuyển hướng bay. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết, cơn bão này sẽ mạnh lên khi nó tới gần vùng bờ biển của tỉnh Chiết Giang và Giang Tô. Trung tâm dự báo môi trường biển quốc gia Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lên báo động đỏ, mức cao nhất có thể đối với tàu thuyền đi biển. Bão Muifa đã tràn qua và gây ngập lụt ở Philippines. Đài Loan và đảo Okinawa của Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.

Ngọc Diệp
(Theo AP)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.