Hơn 2.400 nhân viên Ukraine bị mất tích hoặc bắt giữ ở miền đông

Kiev và phe ly khai trao đổi tù binh ở Donetsk
Kiev và phe ly khai trao đổi tù binh ở Donetsk
TPO - Hơn 2.400 nhân viên thực thi luật pháp Kiev tham gia chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine nằm trong danh sách những người mất tích hay bị bắt giữ.

Thông tin trên được Đặc phái viên của Tổng thống Ukraine phụ trách vấn đề giải quyết tình hình miền đông Ukraine, bà Irina Gerashchenko cho biết, hôm 17/9.

Theo bà Irina, bản danh sách trên được đưa ra bởi Trung tâm Dịch vụ An ninh về việc trả tự do cho tù binh và tìm kiếm những người mất tích trong các hoạt động quân sự. Danh sách này được cơ quan này cập nhật hàng ngày và đến nay, khoảng 1.000 tù binh đã được trả tự do.

Trước đó, ngày 5/9, cuộc họp nhóm tiếp xúc ba bên bàn về Ukraine, bao gồm Ukraine, Nga và đại diện tổ chức Hợp tác và An ninh Châu Âu OSCE, cùng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã diễn ra ở thủ đô Minsk của Belarus.

Theo đó, đại diện 2 nước cộng hòa tự xưng miền đông Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, rút quân, trao đổi tù nhân và mở đường cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Theo ITAR-TASS
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.