Hơn 260 người bị thương do pháo hoa, đạn lạc trước thềm năm mới

Hơn 260 người bị thương do pháo hoa, đạn lạc trước thềm năm mới
TPO - Hơn 260 người bị thương do pháo hoa và đạn lạc trước thềm năm mới, hôm nay, 31/12, các nhà chức trách Philippines cho biết.

Bộ Y tế nước này cho biết, pháo hoa đã làm 253 người bị thương, 8 người khác bị thương do đạn lạc.

Hơn 260 người bị thương do pháo hoa, đạn lạc trước thềm năm mới ảnh 1

Trong số những nạn nhân bị thương, một bé trai 8 tuổi tại Cebu mất tay phải do sức nổ của pháo quá mạnh. Một phụ nữ 40 tuổi tại Manila hứng chịu một vết thương súng ngẫu nhiên.

Con số bị thương lớn ngay trong ngày trước thềm năm mới như cảnh báo, có thể còn nhiều người bị thương, thậm chí thiệt mạng khi đất nước 100 triệu dân này tổ chức chào năm mới.

Nhiều người vẫn bắn súng vào không khí và sử dụng pháo bất chấp lệnh cấm của chính phủ.

Trong thời khắc đếm ngược chào năm mới, nhiều khách hàng vẫn chạy đi mua pháo, phớt lờ lời kêu gọi của chính phủ.

“Năm mới sẽ không đúng nghĩa nếu thiếu pháo. Đó là truyền thống”, một khách hàng cho biết sau khi mua hộp pháo.

Năm ngoái, 2 trẻ đã thiệt mạng do đạn lạc và hơn 400 người bị thương.

Phạm Linh
Theo Channelnewsasia

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.