Afghanistan:

Hơn 300 nữ sinh nhập viện vì hít phải khí lạ

Hàng loạt nữ sinh Afghanistan phải nhập viện. Ảnh: Dailymail
Hàng loạt nữ sinh Afghanistan phải nhập viện. Ảnh: Dailymail
TPO - Giới chức Afghanistan cho biết, hơn 300 nữ sinh thuộc hai trường học ở nước này đã phải nhập viện trong tuần này vì …hít phải khí lạ.

Theo Dailymail, cảnh sát ghi nhận ba trường hợp tương tự trong cùng tỉnh Herat, Afghanistan trong tuần này.

Hôm 31/8, hơn 140 nữ sinh trong trường học thuộc thành phố Heart (tỉnh Herat) ngã bệnh sau khi hít phải khí lạ. Hai ngày sau, khoảng 70 nữ sinh thuộc trường học này cũng phải nhập viện đột xuất vì hít phải khí tương tự.

Hôm 2/9, theo báo cáo, 115 nữ sinh thuộc một trường học khác phải nhập viện trong sự cố tương tự.

Các học sinh trong độ tuổi từ 9 - 18.

Cảnh sát cho rằng, đây là hành động cố ý, có thể do nhóm phiến quân Taliban đứng đằng sau. Phó Thống đốc tỉnh Herat, Aseeluddin Jami cũng tin rằng đây là hành động có chủ ý song không nói rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân hay nhóm nào. Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo CNN, các cuộc tấn công nhằm vào học sinh nữ ở Afghanistan gần đây tăng lên mức báo động. Nguyên nhân thường do các chiến binh tin rằng, con gái không nên đi học.

Hồi tháng 7 vừa qua, ba nữ sinh (tuổi từ 16-18) bị tấn công bằng axit khi đang trên đường đi học ở tỉnh Herat, hai trong số đó bị thương nặng.

Theo Theo Dailymail, CNN
MỚI - NÓNG