Hơn 30.000 người Iraq bị phiến quân ISIL bao vây, dọa giết

Biểu tình chống ISTL
Biểu tình chống ISTL
TPO - Hơn 30.000 người Iraq thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số Yazidi đang bị mắc kẹt trong núi Sinjar ở Tây Bắc nước này, sau khi bị lực lượng Hồi giáo nhà nước Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đe dọa tính mạng, RT ngày 7/8 đưa tin.

Theo hãng tin RT của Nga, hàng ngàn người, trong số đó có rất nhiều phụ nữ và khoảng 25.000 trẻ em đang bị mắc kẹt tại 9 địa điểm khác nhau trên núi Sinjar, một sườn núi cheo leo mà theo truyền thuyết, đây là nơi mắc kẹt chiếc thuyền cứu thế của Noah.

Lực lượng Hồi giáo nhà nước Iraq và vùng cận Đông (ISIL) đe dọa sẽ sát hại cộng đồng Yazidi nếu họ di chuyển. Nhưng nếu ở lại, họ cũng đối mặt với cái chết do thiếu nước và thực phẩm trầm trọng.

Vian Dakhil, một nhà lập pháp Yazidi cho biết: “Trong 48 giờ qua, 30.000 gia đình bị vây hãm ở vùng núi Sinjar trong điều kiện không có nước và thực phẩm. Bảy mươi trẻ em đã chết vì khát và 30 người cao tuổi cũng đã qua đời”.

Chính quyền Baghdad đã gửi trực thăng mang theo đồ cứu trợ cho những người mắc kẹt trên núi, nhưng nguồn cung cấp này cũng rất hạn chế.

“Nước và thực phẩm rất ít ỏi, đạn dược cũng vậy. Chúng tôi phải chia một miếng bánh mì cho 10 người và phải đi bộ hai cây số để lấy nước. Đã có một số cuộc không kích (chống lại lực lượng ISIL) xảy ra ngày hôm qua, nhưng không tạo ra sự khác biệt nào cả”, Nafiee, một người đàn ông trốn trên núi cho biết.

Ít nhất 500 người Yazidis trong đó có 40 trẻ em đã bị giết hại trong tuần qua. Nhiều người khác đang bị đe dọa tới mạng sống bởi ISIL hay người Hồi giáo Sunni, những người buộc phải liên minh với ISIL do sợ đe dọa trả thù.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.