Hơn 9 triệu người Trung Quốc di cư ra nước ngoài

Hơn 9 triệu người Trung Quốc di cư ra nước ngoài
TP - Khoảng 9,34 triệu người Trung Quốc đã di cư ra nước ngoài trong 23 năm qua, khiến Trung Quốc trở thành quốc gia có số người di cư lớn thứ tư thế giới.

Theo một nghiên cứu mới công bố của Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa ở Bắc Kinh, số nhà đầu tư Trung Quốc nhập cư vào Mỹ theo quy chế thẻ xanh tăng lên 2.400 năm 2011, gấp hơn 3 lần con số 772 năm 2010.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, 6.214 người Trung Quốc được cấp thẻ xanh trong năm 2012, tăng 2,5 lần so với năm 2011 và gấp 7,9 lần năm 2010.

Theo báo cáo của Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, số công dân Trung Quốc với tài sản cá nhân có thể đầu tư trên 6 triệu nhân dân tệ (991.000 USD) đã chuyển ra nước ngoài tổng cộng 2.800 tỷ nhân dân tệ (462 tỷ USD) tài sản - chiếm khoảng 3% GDP của Trung Quốc năm 2011 - trong tổng tài sản 33.000 tỷ nhân dân tệ (5.000 tỷ USD). Trong số tài sản này, 22% được chuyển tới Hong Kong, 21% tới Mỹ, 16% tới Canada, 9% tới Thụy Sĩ, 6% tới Singapore và 5% tới Úc.

Theo báo China Business News ở Thượng Hải, xu hướng người Trung Quốc mua bất động sản ở nước ngoài tăng nhanh những năm gần đây, với phương thức đầu tư để được hưởng quy chế cư trú. Họ chiếm 20-40% các giao dịch trên thị trường bất động sản ở Toronto (Canada), Brisbane (Úc), London (Anh). Bốn địa chỉ ưa thích nhất của người Trung Quốc những năm gần đây là Mỹ (81.784 người Trung Quốc được hưởng quy chế thường trú), Canada, Úc và New Zealand.

Theo Theo Echos
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.