Hòn đảo ngoài khơi xa Australia đón nhận... 414 triệu mảnh rác thải nhựa

Mảnh rác thải nhựa tại đảo Cocos, nằm ở ngoài khơi xa Australia
Mảnh rác thải nhựa tại đảo Cocos, nằm ở ngoài khơi xa Australia
TPO - Khoảng 1 triệu đôi giày và hơn 370.000 chiếc bàn chải - chiếm một phần rất nhỏ trong 414 triệu mảnh rác thải nhựa vừa được phát hiện tại đảo Cocos, Ấn Độ Dương.
Nghiên cứu do Tạp chí Khoa học (Scientific Reports) chỉ ra vào thứ năm, cho thấy hòn đảo thuộc chủ quyền Australia này đang có khoảng 238 tấn rác thải nhựa, mặc dù số người sinh sống trên đảo chỉ khoảng 500 người. Được biết, phần lãnh thổ bao gồm 27 hòn đảo không có người ở, cách Perth (Australia) 2750 km được các du khách mệnh danh là "Thiên đường nguyên sơ của Australia".
Phần lớn số rác thải được phát hiện là loại rác thải nhựa dùng một lần, như chai nhựa, ống hút, giày dép, theo nhà nghiên cứu ô nhiễm môi trường biển của Đại học Tasmania Jennifer Lavers, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. "Ô nhiễm rác thải nhựa giờ đây có ở khắp mọi nơi trên Ấn Độ Dương, và các hòn đảo ngoài khơi xa này là nơi lý tưởng để vứt bỏ khối lượng rác thải lớn, có thể phủ kín Trái Đất", nhà nghiên cứu Lavers phát biểu trước truyền thông.
Theo ước tính, 414 triệu mảnh rác thải nhựa này là loại khó phân hủy, có thể xếp thành một đoạn đường dài với dộ dày 10 cm, và đương nhiên không thể tự xuất hiện tại vùng biển như quanh đảo Cocos. Năm 2017, nhà nghiên cứu Lavers đã công bố nghiên cứu về đảo ngoài khơi Henderson ở Nam Thái Bình Dương, là nơi có lượng rác thải nhựa nhiều nhất, hơn bất kỳ đâu trên thế giới.
Hòn đảo ngoài khơi xa Australia đón nhận... 414 triệu mảnh rác thải nhựa ảnh 1 Rác thải nhựa ở đảo Cocos, ngoài khơi Australia
Đảo Cocos có lượng rác thải nhựa thấp hơn đảo Henderson, song tổng lượng rác ở đây nhiều hơn đảo Henderson 38 triệu mảnh rác thải nhựa, tương đương 17 tấn. Đồng tác giả nghiên cứu với Lavers, nhà nghiên cứu Annett Finger (Đại học Victoria) cho biết, ước tính khoảng 12,7 triệu tấn rác thải nhựa bị thải ra các đại dương trên thế giới, chỉ tính riêng năm 2010, vào khoảng  5,25 triệu mảnh rác thải nhựa.
"Ô nhiễm rác thải nhựa là mối đe dọa nguy hiểm với đời sống hoang dã, và tiềm ẩn những tác động xấu tới cuộc sống của con người trong khu vực bị ô nhiễm, cụ thể nảy sinh nhiều nguy cơ sức khỏe", nhà nghiên cứu Finger nhận định. Giải pháp hữu hiệu duy nhất, đó là giảm dần việc sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ nhựa, cũng như quản lý chặt chẽ để ngăn việc thải rác thải nhựa xuống đại dương.
Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.