Hôn nhân nam nữ bị coi là phản hiến

Hôn nhân nam nữ bị coi là phản hiến
TP - Điều khoản pháp luật Mỹ quy định hôn nhân là sự kết hợp giữa một nam giới và một nữ giới vừa bị coi là phản Hiến pháp. Phán quyết như vậy vừa được Toà án Phúc thẩm New York, Mỹ đưa ra hôm 18 - 10. Người gửi đơn khiếu nại lên Toà án là bà Edith Windsor, 83 tuổi.

> Hé mở những kìm nén tình dục của các nữ tu

Bà khẳng định điều luật nói trên có tính chất phân biệt đối xử với các cặp hôn nhân đồng giới và vì vậy vi phạm Hiến pháp Mỹ.

Hai trong số 3 thành viên Hội đồng xét xử ủng hộ bà. Họ cho rằng khái niệm hôn nhân phải lưu ý đến cả các cuộc hôn nhân khác giới lẫn các cuộc hôn nhân đồng giới ở mức độ như nhau.

Bà Edith Windsor và người bạn đời phụ nữ của bà là Thea Spyer kết hôn với nhau vào năm 2007 tại Toronto (Canada). Thực chất, quan hệ của họ đã kéo dài 44 năm.

Bà Thea Spyer mất vào năm 2009 và để lại cho bà Edith Windsor một di sản lớn. Nhưng vì pháp luật Mỹ trên cấp độ Liên bang không thừa nhận hôn nhân giữa hai phụ nữ nên bà Edith Windsor vẫn phải trả hơn 300.000 USD tiền thuế thu nhập.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG