Honduras: Hàng trăm người bị bắt vì ủng hộ ông Zelaya

Honduras: Hàng trăm người bị bắt vì ủng hộ ông Zelaya
TP - 143 người bị bắt và 18 người khác bị thương khi cảnh sát giải tán đoàn biểu tình ủng hộ tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya tại thủ đô Tegucigalpa, theo phát ngôn viên của cảnh sát Honduras. 

>> Tổng thống lâm thời Honduras ra điều kiện từ chức

Honduras: Hàng trăm người bị bắt vì ủng hộ ông Zelaya ảnh 1
Cảnh sát dùng đạn hơi cay giải tán đám đông

Ông Manuel Molina cho hay, cảnh sát đã phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông tụ tập trước Đại sứ quán Brazil, nơi ông Zelaya trú chân.

Ông Zelaya đã bất ngờ xuất hiện trong tòa đại sứ Brazil tại Honduras hôm 21/9, sau gần ba tháng bị quân đội lật đổ và buộc phải ra nước ngoài sống lưu vong.

Trước đó, để ngăn chặn sự trở về của ông này, chính quyền của tổng thống tạm quyền Micheletti đã dùng vật cản phong tỏa đường băng các sân bay tại Honduras.

Ông Micheletti đã từng nói sẽ rời vị trí khi cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào 29/11 tới, nhưng từ chối cho phép ông Zelaya được tạm chấp chính.  

A.M
Theo THX, BBC

MỚI - NÓNG