Hồng Công phát hiện bánh sữa TQ chứa melamine

Hồng Công phát hiện bánh sữa TQ chứa melamine
Chiều 27/9, Trung tâm an toàn thực phẩm Hồng Công cho biết bánh sữa Trung Quốc cũng có dấu hiệu chứa hóa chất công nghiệp melamine. Loại bánh sữa này do Công ty công nghiệp Li Cheng ở Trung Quốc sản xuất.

Trung tâm trên cũng phát hiện melamine trong ba mẫu bánh do Công ty lương thực China Lotte ở Nhật Bản sản xuất. Trước đó, nhà chức trách Ma Cao cũng phát hiện melamine trong bánh Koala March của Lotte cao gấp 24 lần so với quy định cho phép.

Tiếp tục trấn an tâm lý người tiêu dùng sau vụ bê bối sữa nhiễm độc ở Trung Quốc, ngày 27/9, Liên minh châu Âu (EU) áp dụng lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm sữa của Trung Quốc dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Trước đó, EU đã cấm nhập khẩu tất cả các loại thực phẩm dành cho trẻ em có thành phần sữa xuất xứ từ Trung Quốc, đồng thời kêu gọi thắt chặt kiểm soát đối với các loại thực phẩm khác của Trung Quốc.

Qua báo chí, EU tuyên bố "cấm nhập khẩu các sản phẩm tổng hợp có chứa sữa hoặc các sản phẩm có xuất xứ từ sữa của Trung Quốc, được sử dụng như chế độ dinh dưỡng đặc biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ".

Mặc dù các sản phẩm sữa của Trung Quốc, như sữa và sữa chua, đã bị cấm lưu hành trong EU, song khối này vẫn khuyến cáo người tiêu dùng cẩn thận hơn khi sử dụng các sản phẩm có chứa sữa từ Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Prê-tô-ri-a cho biết Bộ Y tế Nam Phi đã ra thông báo ngày 25/9 hướng dẫn về việc tạm thời không cho lưu hành trên thị trường các loại sữa và sản phẩm chế biến từ sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Quy định này sẽ được áp dụng cho đến khi có các kết quả xét nghiệm chính thức đối với những sản phẩm này.

Các lệnh cấm này được đưa ra sau khi Trung Quốc thông báo hơn 53.000 trẻ em nước này đã bị mắc bệnh, trong đó có 4 trẻ đã tử vong, vì sử dụng sữa có melamine gây đau dạ dày và sỏi thận.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG