Hong Kong bác tin người biểu tình thiệt mạng

Cảnh sát Hong Kong đang bị chỉ trích sử dụng vũ lực quá đà với người biểu tình. (Ảnh: CNA)
Cảnh sát Hong Kong đang bị chỉ trích sử dụng vũ lực quá đà với người biểu tình. (Ảnh: CNA)
TPO - Cơ quan y tế Hong Kong vừa đưa ra tuyên bố bác bỏ tin đồn về cái chết của một người biểu tình. 

Gọi đó là “tin đồn không có cơ sở” trên mạng xã hội, cơ quan y tế Hong Kong nói rằng trong số những trường hợp bị thương trong đợt biểu tình được đưa vào các bệnh viện công trong 2 ngày qua, “không có bệnh nhân nào qua đời”. 

Sáng 13/6, cơ quan y tế Hong Kong cho biết có 81 người, gồm 57 nam và 24 nữ, bị thương được đưa vào 10 bệnh viện công. 

 Hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường trong mấy ngày qua để phản đối những thay đổi trong luật dẫn độ nhằm mở đường cho việc đưa người về Trung Quốc đại lục xét xử. 

 Cảnh sát Hong Kong đã dùng đạn cao su, lựu đạn hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông gồm chủ yếu là thanh niên và sinh viên. Những video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều người biểu tình bị cảnh sát đánh.

 Cảnh sát nói rằng việc họ sử dụng vũ lực là “cần thiết” để ngăn người biểu tình ném đá và vật thể kim loại, nhưng lực lượng này đang đối mặt với cáo buộc sử dụng vũ lực quá đà.

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.