Hong Kong họp khẩn cấp vì cúm gia cầm

Hong Kong họp khẩn cấp vì cúm gia cầm
TP - Các quan chức Hong Kong hôm 18-11 họp khẩn cấp để xác định biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an toàn cho đặc khu hành chính này sau khi một ca nhiễm virus H5N1 bị phát hiện sau 7 năm cúm gia cầm bị dập tắt ở Hong Kong.
Tiêu hủy gia cầm trong dịch cúm 1997 ở Hong Kong. Ảnh: medindia.net
Tiêu hủy gia cầm trong dịch cúm 1997 ở Hong Kong. Ảnh: medindia.net.

Cục trưởng Y tế Hong Kong York Chow cho biết hôm 17-11 một phụ nữ Hong Kong 59 tuổi vừa đi du lịch đại lục trở về bị phát hiện mang virus H5N1 tại một bệnh viện ở Hong Kong. Ngay trong ngày, chính quyền Hong Kong báo động tình trạng cúm gia cầm trở lại ở mức nghiêm trọng - tức là virus H5N1 có thể lây lan nhanh chóng ra toàn đặc khu hành chính.

Ông York Chow nói rằng, người phụ nữ cùng với chồng và con gái đến đại lục từ ngày 23-10 đến 1-11, không tiếp xúc với bệnh nhân cúm gia cầm. Tuy nhiên, người chồng cho biết vợ mình có đi chợ gia cầm ở đại lục và ăn thịt gà trong thời gian du lịch ở đó. Khi trở về Hong Kong ngày 1-11, bà bắt đầu sốt cao. Ông Thomas Tsang 60 tuổi, chồng của người phụ nữ mắc cúm gia cầm, bị sổ mũi và ho.

Năm 1997, Hong Kong bị dịch cúm gia cầm lan rộng khiến 6 người thiệt mạng vì virus H5N1. Nhà chức trách địa phương phải tiêu hủy toàn bộ gà nuôi trên đặc khu hành chính này.

Đ.P
Theo Bloomberg, AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...