Hong Kong: Nghi can vụ tấn công bằng a-xít bị bắt

Hong Kong: Nghi can vụ tấn công bằng a-xít bị bắt
TP - Cảnh sát Hong Kong vừa bắt giữ một người đàn ông sau khi xảy ra vụ tấn công bằng a-xít khiến 30 người bị thương. Đây là diễn tiến mới nhất trong một loạt các vụ tấn công khiến cư dân đặc khu giàu có của Trung Quốc này hoảng loạn.
Hong Kong: Nghi can vụ tấn công bằng a-xít bị bắt ảnh 1

Vụ tấn công xảy ra ở một khu phố đông đúc. Ảnh: msnbc.com

Nghi can, trên 30 tuổi, là người Hoa, bị bắt giam khi cảnh sát phát hiện anh ta trên nóc một cao ốc kế bên hiện trường vụ tấn công, xảy ra đêm thứ bảy, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết.

Cảnh sát cũng tìm thấy một số chai lọ được cho là chứa a-xít. Vụ tấn công được thực hiện tại phố Đền, một khu đông đúc với nhiều người dân và khách du lịch qua lại. Trong số người bị thương có 9 du khách và một trẻ 7 tuổi. Những người này nay đã xuất viện.

Cảnh sát không khẳng định nghi can nói trên có liên quan đến 5 vụ tạt a-xít xảy ra ở Hong Kong kể từ cuối năm 2008 hay không. Ba vụ xảy ra ở Mong Kok, một khu đông dân gần hiện trường vụ án hôm 9-11. 

MỚI - NÓNG