Hong Kong phá nhà thổ trong toilet

Hong Kong phá nhà thổ trong toilet
TP - Cảnh sát Hong Kong vừa bắt 86 đối tượng sau khi phát hiện một số nhà thổ nằm trong nhà vệ sinh công cộng, cửa hàng cũ.

Những ổ chứa rộng khoảng 10m2 được phát hiện trên tầng 2 của một trung tâm mua sắm 15 tầng. Hai nhà vệ sinh khác ở tầng 7 cũng được chuyển đổi thành lầu xanh.

Theo cảnh sát, những nhà chứa này đã hoạt động khoảng 10 tháng qua và nằm dưới sự điều hành của nhóm Yuen Long thuộc băng đảng 14K (một trong ba băng đảng chính ở Hong Kong). Chúng tuyển phụ nữ từ Trung Quốc đại lục sang làm gái mại dâm.

“Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên cảnh sát phát hiện nhà vệ sinh công cộng bị chuyển thành ổ chứa”, Chánh thanh tra Law Kwok-hoi nói.

Các camera giám sát cho thấy, mỗi ngày có khoảng 100 khách hàng tìm đến những nhà thổ này. Giá cho mỗi lần khách “vui vẻ” là 250 HKD (gần 700.000 đồng). Mỗi tháng, những ổ chứa này thu được khoảng 300.000 HKD.

Bán dâm là nghề hợp pháp ở Hong Kong, nhưng việc lôi kéo khách, sống dựa và sống nhờ tiền bán dâm của gái bị coi là bất hợp pháp.

Theo Theo BBC, SCMP
MỚI - NÓNG