Họp thượng đỉnh EU: Bất đồng có được giải quyết?

Họp thượng đỉnh EU: Bất đồng có được giải quyết?
(TPO)- Hôm nay và ngày mai, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau trong một cuộc họp thượng đỉnh nhiều khả năng là "rất căng thẳng và chia rẽ" về tương lai EU.
Họp thượng đỉnh EU: Bất đồng có được giải quyết? ảnh 1

Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra giữa lúc mối lo ngại rằng các nước lớn không thể đạt được thoả thuận về ngân sách chung ngày một dâng cao.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã cảnh báo rằng EU có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lâu dài, dẫn tới tê liệt nếu như không thể giải quyết được những bất đồng hiện nay.

Chủ tịch EU lâm thời, Thủ tướng Luxembourg đã đề xuất một "thoả hiệp cuối cùng để hạn chế quyền "ưu tiên giảm mức ngân sách đóng góp" gây nhiều tranh cãi của nước Anh. Các nước thành viên còn lại của EU đều muốn đặc quyền này sớm bị xoá bỏ.

Theo phóng viên của BBC tại Brussels, các nhà ngoại giao đang nghiên cứu đề xuất mới này, một đề xuất gắn kết "sửa đổi đặc quyền" với "sửa đổi trợ cấp nông nghiệp", vấn đề lo ngại số một của London. Tuy nhiên, ngay bản thân Thủ tướng Jean- Claude Juncker của Luxembourg, người đưa ra đề xuất này, cũng tỏ ra bi quan về khả năng đạt được thoả thuận thành công.

Kêu gọi hy sinh

Theo ông Barroso, các nhà lãnh đạo EU nên tạm hoãn việc "xét lại" lộ trình Hiến pháp chung, sau cú đúp "nói Không" gần đây của cả Pháp lẫn Hà Lan. "Chúng ta cần phải xua tan mối nghi ngờ này và củng cố niềm tin trở lại cho các công dân châu Âu".

Ông Barroso cũng kêu gọi giới lãnh đạo EU thể hiện "Sự chín chắn và trách nhiệm chính trị", cũng như cân nhắc hy sinh để đạt được một thoả thuận chung cho ngân sách EU 2007-2013.

MỚI - NÓNG