Hung thủ vụ xả súng ở Las Vegas lắp camera khắp khách sạn

Hung thủ vụ xả súng ở Las Vegas lắp camera khắp khách sạn
TPO - Cơ quan điều tra Mỹ xác nhận thủ phạm vụ xả súng hôm 1/10 ở Las Vegas đã lắp đặt hàng loạt camera theo dõi trong và ngoài phòng nghỉ tại khách sạn Mandalay Bay để đề phòng có người ập đến bắt giữ.

Thông tin trên được cảnh sát trưởng quận Clark – ông Joseph Lombardo công bố với báo giới vào chiều 3/10 (giờ địa phương).

Cụ thể, Stephen Paddock – thủ phạm vụ xả súng hôm 1/10 đã lắp đặt hai camera trên hành lang dẫn vào phòng nghỉ ở tầng 32, trong đó có một chiếc được gắn trên xe đẩy đồ ăn của nhân viên khách sạn để tiện theo dõi mọi ngóc ngách. Một chiếc camera khác được lắp đặt trên lỗ nhòm cửa phòng nghỉ của Stephen.

“Tôi cho rằng Stephen Paddock làm vậy để đề phòng có người ập đến bắt giữ”, cảnh sát trưởng Lombardo nói. “Hành động của ông ta được lên kế hoạch cụ thể từ trước đó. Tôi khá chắc chắn rằng ông ta đã tính toán cụ thể mọi đường đi nước bước.”

Mất khoảng 72 phút sau khi vụ xả súng bắt đầu lúc 22h08’ tối 1/10, đội đặc nhiệm SWAT mới có thể xác định vị trí và tiếp cận căn phòng nơi Stephen đang cố thủ.

Phát hiện mình bị bao vây, Stephen liên tục nã súng về phía cửa, khiến đội đặc nhiệm phải dùng thuốc nổ phá cửa và ập vào phòng.

Tại đây, cảnh sát đặc nhiệm phát hiện Stephen đã tử vong do tự sát bằng súng. Thi thể Stephen nằm giữa la liệt vũ khí. Tổng cộng 23 khẩu súng các loại, hầu hết là súng trường kiểu quân đội đã được cảnh sát tìm thấy trong căn phòng của Stephen. Ngoài ra, có hai khẩu súng được gắn thiết bị hỗ trợ bắn nhanh.

Hung thủ vụ xả súng ở Las Vegas lắp camera khắp khách sạn ảnh 1

Phòng nghỉ của Stephen Paddock trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay bị phong tỏa. Ảnh: Bild

Được biết, Stephen Paddock đã thuê căn phòng số 135 trên tầng 32 khách sạn Mandalay Bay từ ngày 28/9, tức ba ngày trước khi tiến hành vụ xả súng.

“Stephen có thể đã dần vận chuyển số súng của mình lên phòng trong vòng ba ngày đó. Anh ta có thể đã giấu súng trong hành lý hoặc túi đựng gậy đánh golf.”, cựu cảnh sát Randy Sutton của Las Vegas cho biết.

Đến tối 1/10, thủ phạm 64 tuổi này đập vỡ cửa kính và đứng từ trên cao xả súng suốt 9 phút xuống đám đông 20.000 khán giả tham dự lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng (không tính hung thủ) và 527 người khác bị thương.

Động cơ gây án của Stephen Paddock hiện vẫn là dấu hỏi lớn. Cơ quan điều tra xác định Stephen không có mối liên hệ với giới chính trị, với các tôn giáo và tổ chức khủng bố.

Stephen Paddock hiện được coi là thủ phạm giết người hàng loạt bằng súng lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.