Hy hữu dốc hết tiền mua nhẫn giả từ cảnh sát

Tám chiếc nhẫn anh Justin Kayola mua ở trang web đấu giá của cảnh sát
Tám chiếc nhẫn anh Justin Kayola mua ở trang web đấu giá của cảnh sát
TPO - Anh Justin Kayola, 42 tuổi, dốc hết 1.000 USD tiền tiết kiệm để mua 8 chiếc nhẫn vàng trong một cuộc đấu giá của cảnh sát ở Hampshire, Anh. Tuy nhiên, khi mang nhẫn đến 3 tiệm cầm đồ, anh đều nhận được một câu trả lời rằng chúng chỉ là nhẫn đồng.

Anh Justin Kayola cho hay, anh đã tiết kiệm số tiền trên suốt 10 tháng và hi vọng sẽ kiếm được ít nhất 141 USD tiền lãi từ thương vụ này để chiêu đãi vợ và hai con gái.

Anh mua 8 chiếc nhẫn từ trang web đấu giá Bumblebee. Trang web này là nơi cảnh sát rao bán hàng trăm vật dụng từ trang sức, quần áo, điện thoại… được thu giữ trong những đợt trấn áp tội phạm nhưng không tìm được chủ nhân của chúng.

Hy hữu dốc hết tiền mua nhẫn giả từ cảnh sát ảnh 1

Anh  méo mặt vì mua phải nhẫn vàng giả với giá cao

Sau khi đấu giá thành công trên trang web, anh đi quãng đường dài 80km từ nhà ở Reading, Berkshire tới Đồn Cảnh sát Havant ở Hampshire để nhận 8 chiếc nhẫn.

Tuy nhiên, khi mang đến các tiệm vàng, anh giật mình khi được biết đó chỉ là nhẫn đồng. 

Anh đã liên hệ với cảnh sát để đòi lại tiền nhưng họ từ chối. Người điều hành trang web nói rằng giao dịch trên là hoàn toàn hợp lệ. 

Anh nói trong bất bình: “Họ không nên rao bán chúng khi họ chưa thể xác minh được giá trị của chúng. Họ không thể đăng bán thứ đồ vô giá trị này được”.

Phản hồi về vụ việc, cảnh sát Hampshire cho biết trong một tuyên bố: “Mặt hàng được mô tả chính xác như làm bằng kim loại màu vàng, có khắc dấu hiệu 18 carat nhưng chưa được xác minh. Không có giá khởi điểm nào cho mặt hàng này và khách hàng đấu giá bao nhiêu tiền là tùy thuộc vào họ”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.