Hy Lạp đòi Đức 279 tỷ euro bồi thường chiến tranh

Hy Lạp đòi Đức 279 tỷ euro bồi thường chiến tranh
TP - Hy Lạp vừa yêu cầu Đức gần 279 tỷ euro tiền bồi thường chiến tranh cho những tổn thất Đức Quốc xã gây ra trong thời gian chiếm đóng Hy Lạp thời Chiến tranh Thế giới 2.

Một ủy ban của Quốc hội Hy Lạp vừa đưa ra yêu cầu này, trong đó bao gồm chi phí của khoản vay mà Ngân hàng Hy Lạp bị Đức Quốc xã ép buộc vay và khoản bồi thường những di tích khảo cổ bị tàn phá. Hy Lạp phải chịu đựng sự chiếm đóng tàn bạo của Đức Quốc xã năm 1941, khi đó chỉ riêng ở thủ đô Athens đã có hơn 40.000 người chết đói. 

Bộ trưởng Tài chính Đức nhanh chóng bác bỏ yêu cầu của Hy Lạp. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng, yêu cầu bồi thường khơi lại vết thương cũ, trong khi Berlin đã hoàn thành các nghĩa vụ của họ trong thỏa thuận bồi thường ký năm 1960.

Theo Theo BBC, Telegraph
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.