Hy Lạp: Máy bay rơi làm chết 121 người

Hy Lạp: Máy bay rơi làm chết 121 người
Nhà chức trách Hy Lạp đã xác nhận một máy bay dân sự từ Cyprus, với 121 người trên đó đã bị rơi gần thành phố cảng Kalamos, phía Bắc thủ đô Athens.

Máy bay bị mất liên lạc với kiểm soát không lưu trong lúc nó gần đến thành phố. Hiện các nhóm cứu hộ đang đi đến địa điểm tai nạn ở bán đảo Euboea.

Vào đầu ngày hôm nay, khi đã rõ là máy bay đang gặp trục trặc, có 2 chiếc F16 của Hy Lạp được phóng lên để hộ tống.

Nhưng theo Bộ Quốc phòng Hy Lạp, khi hai F16 xác định được máy bay dân sự, thì không thấy có dấu hiệu có phi công. Chiếc máy bay có vẻ đã mất điều khiển vào lúc nó rơi.

Hy Lạp: Máy bay rơi làm chết 121 người ảnh 1
Hãng Helios, thành lập năm 1999, là hãng hàng không độc lập đầu tiên của Cyprus

Truyền hình Hy Lạp nói hộp đen của máy bay đã được tìm thấy.

Thân nhân của một số hành khách đã tụ tập ở phi trường Larnaca, và nói họ đã chờ mấy tiếng mà không được cho biết về số phận người thân.

"Xin hãy cho biết liệu người thân của chúng tôi đã chết hay không'' - Một số người nài nỉ viên chức của hãng Helios.

Nhưng không có xác nhận về danh tính hay quốc tịch những người trên máy bay.

Tuy vậy, một phát ngôn viên cảnh sát Hy Lạp nói không có tin về người sống sót.

Máy bay Boeing 737 chở 115 hành khách và sáu nhân viên đã rơi lúc 12:20 giờ địa phương.

Theo hãng hàng không, máy bay dự định bay tới Prague sau chặng dừng ngắn ở Athens.

Reuters dẫn lời một phát ngôn viênn cảnh sát Hy Lạp rằng trong các hành khách, 59 người lớn và 8 trẻ em sẽ đến Athens, còn 48 người tiếp tục đến Prague.

Hãng Helios, thành lập năm 1999, là hãng hàng không độc lập đầu tiên của Cyprus. Hãng này có một phi đội bay Boeing 737 bay đi từ Cyprus đến London, Athens, Sofia, Dublin và Strasbourg.

MỚI - NÓNG