IMF thông qua thỏa thuận viện trợ 17 tỷ USD cho Ukraine

Xung đột giữa lực lượng tự vệ và cảnh sát đặc nhiệm Ukraine ở Kiev ngày 30/4. Ảnh: TTXVN
Xung đột giữa lực lượng tự vệ và cảnh sát đặc nhiệm Ukraine ở Kiev ngày 30/4. Ảnh: TTXVN
Ngày 30/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua thỏa thuận viện trợ 17 tỷ USD cho Ukraine, một phần trong gói viện trợ 27 tỷ USD.

Ngày 30/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua thỏa thuận viện trợ 17 tỷ USD cho Ukraine, một phần trong gói viện trợ 27 tỷ USD từ Ngân hàng Thế giới (WB), Liên minh châu Âu và các tổ chức tài chính khác.

Quyết định trên của ban lãnh đạo IMF đã mở đường cho việc ngay lập tức chuyển cho Kiev 3,2 tỷ USD.

IMF từng cảnh báo rằng tăng trưởng của nền kinh tế Ukraine sẽ giảm 5% trong năm nay, ngay cả khi chương trình cho vay 2 năm được thực hiện.

Trước đó, ngày 22/4, Nhà Trắng thông báo trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine của Phó Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã dành cho Ukraine gói viện trợ mới trị giá 50 triệu USD để hỗ trợ nước này cải cách kinh tế và chính trị.

Trong một tuyên bố tại thủ đô Kiev, Phó Tổng thống Biden cho biết Washington cũng dành cho Ukraine một gói viện trợ quân sự phi sát thương trị giá 8 triệu USD, bao gồm máy thu thanh và các phương tiện cơ giới.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.