Indonesia : Đắm phà, hàng trăm người mất tích

Indonesia : Đắm phà, hàng trăm người mất tích
Hơn 260 người đã mất tích trong vụ đắm phà ở vùng biển gần quần đảo Sulawesi của Indonesia lúc rạng sáng nay (11/1).

Theo các hãng tin nước ngoài, lực lượng hải quân Indonesia đã mất liên lạc với phà này khi nó ở địa điểm cách đảo Sulawesi  khoảng 50 km về phía Tây lúc 2h sáng giờ địa phương (1h sáng giờ Việt Nam).

Khi gặp nạn, trên phà có hơn 250 hành khách cùng thủy thủ đoàn 17 người và chỉ huy trưởng. Các đội cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai tới khu vực tai nạn và đã có 4 thủy thủ được cứu sống.

Thời tiết xấu, biển động mạnh được coi là nguyên nhân gây ra thảm họa trên.

Cùng ngày, tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã xảy ra một vụ nổ ở nhà máy sản xuất pháo hoa, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điềutra nguyên nhân tai nạn.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết trưa ngày 11/1, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác chiếc trực thăng Mi-171 bị rơi ở vùng núi phía Tây Siberia trước đó hai ngày. Đã có có 8 người tử nạn và 3 người bị thương trong vụ tai nạn này. Được biết máy bay gặp nạn thuộc sở hữu tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga Gazprom.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".