Indonesia đạt hòa ước cho Aceh

Indonesia đạt hòa ước cho Aceh
Chính phủ Indonesia nói họ đã đạt được hòa ước cho Aceh, nơi quân ly khai đấu tranh đòi độc lập từ 30 năm nay. Bộ trưởng Thông tin Sofyan Djalil đưa ra tuyên bố tại Helsinki, nơi đàm phán diễn ra.

Tuy nhiên phóng viên BBC ở Jakarat Rachel Harvey nói rằng Chính phủ Indonesia đã đưa ra các tin tức trái ngược nhau.

Hiện còn chưa rõ nếu Jakarta đồng ý cho quân nổi dậy thành lập đảng chính trị của riêng họ - một điểm gây tranh cãi từ trước tới nay.

Đàm phán được tái mở sau trận thiên tai động đất và sóng thần làm cho ít nhất 120.000 ở Aceh thiệt mạng.

Một hòa ước đạt được tháng 5/2003 đã không kéo dài và khiến xung đột càng leo thang tại tỉnh miền Nam này của Indonesia. Khoảng 15.000 đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 3 thập kỷ qua.

Đàm phán ở Helsinki do Chính phủ Phần Lan làm trung gian trước đó rơi vào bế tắc vì không đồng ý được với nhau về quyền đại diện chính trị.

Phong trào GAM bác bỏ một đề nghị qua đó chỉ cho phép đưa người ra ứng cử trong vòng các đảng chính trị đã có. GAM muốn được quyền lập đảng chính trị để tham gia bầu cử.

MỚI - NÓNG