Indonesia: Động đất 6,1 độ Richter

Indonesia: Động đất 6,1 độ Richter
TP - Ngày 29/11, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter (theo số liệu của Mỹ) xảy ra lúc 10 giờ 32 phút phía bắc đảo Maluku, Indonesia làm đổ nhiều nhà cửa nhưng chưa có tin thiệt hại về người.

Trung tâm khí tượng quốc gia Indonesia đặt ở Manado gần đảo Sulawesi đo được rung chấn của trận động đất này là 6,6 độ Richter. Nếu động đất dưới đáy biển mạnh 6,6 độ Richter sẽ gây ra sóng thần. Tuy nhiên đến chiều tối cùng ngày, Trung tâm cảnh báo sớm sóng thần đặt trên đảo Hawaii (Mỹ) vẫn chưa đưa ra lời cảnh báo nào về sóng thần. 

Hãng thông tấn Indonesia Antara cho biết chỉ riêng ở làng Hapo trên đảo nhỏ Morotai đã có khoảng chục tòa nhà, giáo đường Hồi giáo, trường học bị phá hủy. Ông Helmy Agus Riadi làm việc tại Cục địa lý và khí tượng Indonesia cho biết các báo cáo gửi về chỉ đề cập đến nhiều nhà cửa bị phá hủy chứ không hề nói lời nào về những thiệt hại về người.

Trung tâm khảo sát sinh thái của Mỹ cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 73 km dưới đáy biển ngoài khơi tỉnh bắc Maluku cách Termate - thủ phủ tỉnh này 215 km về phía Đông - Bắc.

MỚI - NÓNG