Indonesia hứng động đất, dân hoảng loạn bỏ chạy vì sóng thần

Nhà cửa hư hại sau động đất ở Indonesia. Ảnh: Twitter
Nhà cửa hư hại sau động đất ở Indonesia. Ảnh: Twitter
TPO - Dù cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ không lâu sau trận động đất, nhưng các cư dân mạng tại Indonesia vẫn ghi được cảnh những cơn sóng cao hơn 2m tràn vào bờ biển khu vực Palu.

Một trận động đất mạnh 7,5 độ richter đã xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi (Indonesia) hôm nay, 28/9, lúc khoảng 18h. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10km.

Indonesia hứng động đất, dân hoảng loạn bỏ chạy vì sóng thần ảnh 1

Tâm chấn trận động đất nằm ở vùng Palu (Indonesia). Ảnh: Fox News

Cơ quan khí tượng Indonesia lập tức đưa ra cảnh báo sóng thần, nhưng đã dỡ bỏ vài giờ sau đó. Tuy nhiên, hãng tin AP trích dẫn một nguồn tin xác nhận tại vùng Palu-thủ phủ tỉnh Trung Sulawesi đã xảy ra sóng thần sau trận động đất.

 Video cho thấy sóng thần tấn công khu vực Palu. Nguồn: Twitter

Trận động đất đã khiến nhiều công trình bị đổ sập, khiến chính quyền địa phương buộc phải yêu cầu người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Được biết, đây là cơn địa chấn thứ hai xảy ra tại khu vực này trong ngày 28/9.

Trước đó, một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra khiến 1 người thiệt mạng, 10 người bị thương và nhiều căn nhà bị đổ sập.

Indonesia hứng động đất, dân hoảng loạn bỏ chạy vì sóng thần ảnh 2

Ảnh: Twitter

“Nhiều công trình đã bị phá hủy”, Akris, một quan chức địa phương nói với AP. “Trận động đất thứ 2 xảy ra khi chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu từ 9 ngôi làng chịu ảnh hưởng bởi trận động đất thứ nhất. Mọi người bỏ chạy tán loạn.”

Hiện chưa rõ thông tin về số người thương vong trong trận động đất thứ hai.

Theo Theo RT, CNA, AP, Fox News
MỚI - NÓNG