Indonesia: Ít nhất 153 người chết do núi lửa

Indonesia: Ít nhất 153 người chết do núi lửa
TP - Các quan chức Indonesia hôm 9-11 cho biết, hai tuần sau khi Merapi hoạt động trở lại, đã có ít nhất 153 người thiệt mạng do núi lửa phun khói, bụi nóng ra một vùng rộng lớn.

>> Tro bụi nhấn chìm cuộc sống người dân Indonesia

Theo lãnh đạo một bệnh viện gần núi lửa Merapi, hôm 9-11 có thêm 12 thi thể nạn nhân chết do núi lửa phun tro bụi nóng được mang đến quàn tại nhà xác của bệnh viện.

Trong số này có 7 thi thể được lấy ra từ một ngôi làng bị tro bụi núi lửa vùi lấp, 5 người còn lại chết tại bệnh viện khi đang được điều trị các vết thương.

Nhiều người bị thương do bị ngã trong lúc đi lánh nạn vội vã sau khi nghe tiếng nổ trước khi núi lửa phun trào, hoặc bị các mảnh kính vỡ cắt vào da thịt.

Hàng ngàn người dân ở các khu vực gần Merapi tiếp tục sơ tán vì sợ núi lửa phun trào nham thạch, mặc dù từ thứ 6 tuần trước, núi lửa chưa phun trào lần nào. 100 năm qua, Merapi hoạt động nhiều lần, làm chết tổng cộng hơn 1.400 người.

Đ.P
Theo AP
MỚI - NÓNG