Indonesia lo ngại dịch bệnh bùng phát sau thảm họa

Indonesia lo ngại dịch bệnh bùng phát sau thảm họa
TPO - “Tình hình hiện nay tại những khu vực bị ảnh hưởng của trận sóng thần hôm 17/7 đã sáng sủa hơn, song đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của các bệnh nhiễm trùng” – một bác sĩ Indonesia cho biết.
Indonesia lo ngại dịch bệnh bùng phát sau thảm họa ảnh 1
Nạn nhân của vụ sóng thần đang được chôn cất

Bác sĩ Erri Supra thuộc lực lượng không quân Indonesia nói với hãng tin Reuters trong khi chăm sóc một người đàn ông với cánh tay bị nhiễm khuẩn tại một lều trại ngay gần nhà thờ Hồi giáo trên bờ biển Pangandaran.

Theo bà Sari Setiogi, người phát ngôn của tổ chức y tế thế giới WTO, bệnh vàng da - căn bệnh đã thường xuyên xuất hiện tại đây cũng đang là một mối lo ngại.

Hiện các loại dược phẩm phòng ngừa dịch bệnh này cũng đang được chở tới khu vực. Tuy nhiên, theo quan sát của bà thì các trung tâm y tế tại địa phương hoàn toàn có thể kiểm soát được loại bệnh này.”

Cùng lúc, các chuyên viên y tế cũng  nhanh chóng triển khai việc tiêm chủng phòng ngừa đối với các bệnh có nguy cơ bùng phát do điều kiện sinh hoạt chật chội và mất vệ sinh.

“Hiện tại, chúng tôi đang tập trung chữa trị các vết thương hở và vết cắt để phòng chống nhiễm khuẩn nghiêm trọng”.

Hà Giang
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.