Indonesia tăng cường hợp tác và hỗ trợ Myanmar

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa
Phát biểu tại Diễn đàn Ủy ban chung hợp tác song phương Myanmar-Indonesia (JCBC) lần thứ hai, diễn ra ngày 28-12 tại Yangon, Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa khẳng định Indonesia sẽ tăng cường hợp tác và hỗ trợ các chương trình cải cách, nhất là cải cách chính trị của Myanmar.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết tại diễn đàn, Bộ trưởng Marty và người đồng cấp Myanmar, U Wunna Maung Lwin đã trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm; nhất trí hợp tác về các lĩnh vực chính trị, kinh tế và hợp tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); cam kết thúc đẩy thương mại hai chiều và đảm bảo an ninh lương thực.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương - khu vực được coi là động cơ của tăng trưởng toàn cầu.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, ông Marty cho rằng trong lĩnh vực chính trị, Indonesia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Myanmar nhằm thúc đẩy dân chủ hóa và cải cách chính phủ, đặc biệt là thông qua các chương trình xây dựng năng lực khác nhau.

Indonesia cũng sẵn sàng chia sẻ với Myanmar những bài học của mình trong việc đối phó với các thách thức.

Theo Bộ Thương mại Indonesia, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 173 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay. Diễn đàn JCBC lần thứ nhất được tổ chức năm 2007.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.