Indonesia: Tổng thống yêu cầu ăn mặc mát mẻ

Indonesia: Tổng thống yêu cầu ăn mặc mát mẻ
Dân chúng Indonesia bắt đầu ngày thứ nhất của chương trình tiết kiệm điện. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono ra lệnh này trong tình trạng đất nước thiếu nhiên liệu.

Mệnh lệnh này được đưa ra dưới dạng một thông cáo của Tổng thống và không kèm theo quy định phạt trong trường hợp không chấp hành.

Tổng thống yêu cầu tắt máy lạnh và mặc quần áo mát mẻ thay cho áo vét trong văn phòng.

Giá dầu cao cùng nhu cầu lớn khiến các nhà sản xuất không đủ cung cấp các loại nhiên liệu như xăng và dầu diesel.

Chính phủ không thể tăng mức trợ cấp cho Cty dầu nhà nước Pertamina nhập thêm nhiên liệu cho nhu cầu gia tăng.

Trong bối cảnh xăng dầu tiếp tục khan hiếm, Tổng thống Yudhoyono đã hủy một chuyến công du ra nước ngoài.

MỚI - NÓNG