Indonesia, Việt Nam sắp tuần tra chung biển Đông

Indonesia, Việt Nam sắp tuần tra chung biển Đông
Hôm qua, Đại sứ Indonesia ở Việt Nam, ông Pitono Purnomo, cho biết, phía Indonesia đang hướng tới cuộc tuần tra chung lần thứ tư cùng lực lượng hải quân Việt Nam trên một phần của biển Đông.

Việt Nam-Thái Lan nhất trí tuần tra chung trên biển
> Hải quân Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác

Đại sứ Pitono Purnomo cho biết thông tin trên trong buổi gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 18-8, để chào từ biệt nhân dịp ông Purnomo kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng vì sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Indonesia trên tất cả lĩnh vực.

Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy tuần tra chung của hải quân hai nước để giữ gìn an ninh trật tự trên vùng biển tiếp giáp giữa hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Indonesia xem xét vấn đề ngư dân Việt Nam vi phạm đánh cá ở vùng biển Indonesia trên tinh thần nhân đạo và tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Purnomo trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng nhấn mạnh, là hai nước láng giềng truyền thống và cùng là thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn mong muốn cùng Indonesia nỗ lực phấn đấu để tiếp tục đưa quan hệ với Indonesia lên tầm cao mới, đem lại lợi ích cho hai bên, cùng đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.