Indonesia: Xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên

Indonesia: Xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên
Người phát ngôn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử và Hạt nhân Indonesia cho biết Chính phủ đã đồng ý cho xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của nước này tại đảo Java.

Dự kiến nhà máy điện nguyên tử nói trên sẽ được đưa ra đấu thầu chính thức vào năm 2008 sau đó sẽ được xây dựng vào năm 2010 và bắt đầu sản xuất điện vào năm 2016. Địa điểm xây dựng nhà máy là bán đảo Muria, vùng duyên hải Đông Bắc của tỉnh Trung Java, nơi có kiến tạo địa chất ổn định.

Dự án này ban đầu được đưa ra vào năm 1997 nhưng sau đó bị gác lại vì sự phản đối của dư luận cũng như việc Indonesia phát hiện và khai thác thuận lợi mỏ khí tự nhiên Natuna.

Indonesia hiện là nước đông dân thứ 4 thế giới với dân số là 214 triệu người. Trong 25 năm qua, nước này đã phải tăng gấp đôi sản lượng thuỷ điện và nhiệt điện mới đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

MỚI - NÓNG