Interpol hỗ trợ điều tra vụ Airbus A320 rơi ở Pháp

Thành viên tổ công tác của Interpol chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.
Thành viên tổ công tác của Interpol chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.
Theo yêu cầu của Cảnh sát Pháp, Tổng thư ký Interpol Jürgen Stock vừa quyết định điều một đội công tác đặc biệt tới hỗ trợ cảnh sát sở tại điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Germanwings (Đức) trên khu vực dãy núi Alps thuộc lãnh thổ Pháp hôm 24/3.

Thành viên của đội là những chuyên gia giàu kinh nghiệm về điều tra, kỹ thuật hình sự… sẽ giúp cảnh sát Pháp kiểm tra toàn diện hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét các dấu vết, vật chứng thu được tại hiện trường và đánh giá các thông tin, dữ liệu thu thập được nhằm đưa ra các giả thuyết điều tra, làm sáng tỏ rõ nhất toàn bộ nguyên nhân dẫn đến tấn thảm kịch kinh hoàng làm toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng. 

Việc cử đội công tác đến hiện trường không mất nhiều thời gian vì Tổng hành dinh Interpol được đặt ngay tại thành phố Lyon (Pháp).

Với số người chết rất lớn, thi thể không còn toàn vẹn, thậm chí bị biến dạng, tách rời các bộ phận, nạn nhân đến từ nhiều quốc gia khác nhau, độ tuổi đa dạng việc nhận dạng rất khó khăn nên một nhiệm vụ quan trọng nữa của đội công tác là sẽ sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu và các thiết bị hiện đại của mình, điều phối các đội hỗ trợ quốc tế, kết nối các thông tin toàn cầu để hỗ trợ nhà chức trách sở tại trong việc xác định danh tính các nạn nhân.

Tại Pháp, các thành viên đội công tác của Interpol sẽ tiến hành thu thập mẫu vân tay, mẫu xương răng hoặc mấu DNA của các nạn nhân, đồng thời thu thập mẫu DNA của người thân các nạn nhân từ các nước trên thế giới để thiết lập cơ sở dữ liệu so sánh nhằm nhận dạng và giúp nhanh chóng đưa thi hài các nạn nhân về với gia đình, giảm bớt được áp lực và nỗi đau của thân nhân người bị nạn.

Động thái này của Interpol thể hiện trách nhiệm toàn diện và kịp thời của tổ chức cảnh sát quốc tế lớn nhất thế giới đối với những vấn đề nghiêm trọng mà quốc gia thành viên phải đối mặt. Trong những năm qua, nhiều đội công tác đặc biệt của Interpol đã được cử tới nhiều nước trên thế giới để tham gia cứu hộ, hỗ trợ điều tra, nhận dạng nạn nhân trong nhiều thảm họa thiên tai và hàng không thế giới, chứng minh hiệu quả cao trong thực tế.

Trong đó, tham gia hỗ trợ sau các vụ sóng thần xảy ra ở châu Á năm 2004, vụ thảm kịch rơi máy bay của Hãng Air France mang số hiệu 447 năm 2009 và vụ rơi máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines trên không phận Ukraine năm 2014.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG