Interpol không tin chuyến bay MH370 bị khủng bố

Interpol không tin chuyến bay MH370 bị khủng bố
Tổng thư ký Interpol hôm nay không tin chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia bị tấn công khủng bố và cho rằng hai người mang hộ chiếu giả có thể đã sử dụng đường dây của bọn buôn người chuyên nghiệp.

"Theo những thông tin chúng tôi có được, chúng tôi càng có cơ sở để kết luận rằng đây không phải là vụ tấn công khủng bố", Reuters dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Ronald Noble phát biểu tại trụ sở Interpol ở Lyon, Pháp.

Chiếc máy bay chở theo 239 người đã mất tích được 4 ngày, huy động cuộc tìm kiếm của 10 quốc gia, mở rộng trên diện tích lớn từ Vịnh Thái Lan đến Biển Đông.

Interpol không tin chuyến bay MH370 bị khủng bố ảnh 1

Tổng thư ký Interpol Ronald Noble (giữa) trong cuộc họp báo hôm nay tại Lyon. Ảnh: Reuters

Ông Noble cũng cho rằng hai người mang hộ chiếu giả có thể đã sử dụng đường dây của bọn buôn người chuyên nghiệp. 

Hai người Iran, 19 và 29 tuổi, xuất phát từ Doha, thay hộ chiếu tại Kuala Lumpur và dùng hộ chiếu của một người Italy và một người Áo để lên máy bay đến Bắc Kinh, ông Noble cho hay.

"Chúng tôi biết rằng khi những người này đến Kualar Lumpur ngày 28/2 với giấy tờ tùy thân khác và lên máy bay bằng hộ chiếu bị mất cắp của một công dân Iltaly và một công dân Áo", ông nói.

Hộ chiếu của những người Iran này không được báo cáo là bị mất hay bị cướp.

Interpol đang làm việc với các quốc gia thành viên để tìm kiếm mọi đầu mối liên quan đến "khủng bố, phạm tội có tổ chức, di cư trái phép hoặc buôn bán người", tổng thư ký Interpol cho hay.

Việc công khai danh tính của hai người dùng hộ chiếu giả, Pouri Nourmohammadi và Delavar Seyed Mohammadreza, có thể khiến gia đình và bạn bè của họ cung cấp thêm thông tin để nhà chức trách loại trừ các khả năng khủng bố.

"Việc công khai này sẽ cung cấp thêm nhiều bằng chứng để loại trừ khả năng rằng họ có thể liên quan tới nguyên nhân máy bay bị mất tích và tập trung vào việc triệt phá các đường dây buôn người đã đưa họ tới đây", ông Noble cho hay.

Theo Vũ Hà

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.