iPhone 6 bị kết luận nhái mẫu Trung Quốc

TP - Cơ quan sở hữu trí tuệ Bắc Kinh vừa ra quyết định chống lại hãng Apple trong vụ tranh chấp bằng sáng chế với một nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc. 

Mẫu điện thoại iPhone 6 và 6S bị kết luận là giống mẫu điện thoại 100C của hãng Baili Thâm Quyến. Về lý thuyết, kết luận này có thể khiến hai dòng sản phẩm iPhone của Apple phải ngừng bán ở Bắc Kinh, nhưng chúng vẫn có thể tiếp tục được bán nếu Apple kháng cáo. Quyết định trên chỉ có hiệu lực ở Bắc Kinh, nhưng những vụ kiện trong tương lai chống lại Apple có thể sử dụng vụ việc này như một tiền lệ. 

Baili là một trong nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh ở Trung Quốc đang tận dụng sự bùng nổ di động ở nước này. Xu Guoxiang, người đang nắm giữ bằng sáng chế và cũng là người đại diện của Baili trên trang mạng, từ chối bình luận về kết luận trên.

Kết luận của cơ quan sở hữu trí tuệ Bắc Kinh chỉ là một trong hàng loạt bước lùi của hãng Apple tại thị trường lớn nhất thế giới sau Mỹ. Các dịch vụ phim và sách của hãng này cũng bị chặn từ tháng 4 vừa qua vì vi phạm quy định xuất bản sách nước ngoài.

Năm 2013, báo chí nhà nước Trung Quốc cáo buộc dịch vụ khách hàng và bảo hành của Apple chất lượng tồi, khiến tổng giám đốc diều hành Tim Cook phải xin lỗi. 

Tháng trước, Apple cũng thua trong vụ giữ tên iPhone độc quyền cho các sản phẩm của họ sau khi một tòa án tại Bắc Kinh ra phán quyết rằng, một nhà sản xuất phụ kiện ít tên tuổi của Trung Quốc có thể sử dụng tên gọi này cho hàng loạt sản phẩm ví. 

Năm 2012, Apple phải trả 60 triệu USD cho tập đoàn Proview International trong vụ kiện liên quan quyền sử dụng tên iPad ở Trung Quốc.

Theo Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG