Iran bác bỏ yêu cầu ngưng làm giàu uranium

Iran bác bỏ yêu cầu ngưng làm giàu uranium
Ngày 30/3, đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Aliasghar Soltanieh, tuyên bố bác bỏ yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đòi Iran đình chỉ mọi hoạt động tái chế và làm giàu uranium.

Theo ông, không có cơ sở pháp lý để Hội đồng Bảo an can thiệp và mọi vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran phải do IAEA giải quyết. Ông nói Iran không từ bỏ nỗ lực phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình và sẽ tiếp tục hợp tác với IAEA.

Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki, phát biểu tại Geneva, mô tả tuyên bố của LHQ là một “động thái xấu”. Trong khi đó, tại Doha (Qatar), Tổng giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei cho biết vấn đề hạt nhân của Iran không phải là một mối đe dọa không thể tránh khỏi, do vậy các biện pháp trừng phạt chỉ là “ý tưởng tồi”.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG